Cách ly 13 người là F1 của bệnh nhân 1516

13/01/2021 10:21 GMT+7

Sau khi xét nghiệm bệnh nhân 1516 dương tính với SARS-CoV-2 , lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã truy vết, phát hiện có 13 người là F1 và 27 người là F2 của bệnh nhân này .

Ngày 13.1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến bệnh nhân 1516 được Bộ Y tế công bố chiều 12.1, CDC Thanh Hóa đã truy vết, phát hiện 13 người là F1 và 27 người là F2 của bệnh nhân này.
Trong đó, các F1 của bệnh nhân 1516 là những hành khách ngồi cạnh bệnh nhân 1516 trên chuyến bay từ Nhật Bản về nước hôm 10.1 và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong quá trình đón tiếp, vận chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về Thanh Hóa cách ly tập trung. Riêng các F2 được giám sát, cách ly tại nơi cư trú.
Trước đó, ngày 10.1, bệnh nhân 1.516 (nữ, 24 tuổi, ngụ H.Kim Sơn, Ninh Bình) từ Nhật Bản về nước trên chuyến bay QH9417, hạ cánh ở sân bay Nội Bài.
Ngay khi hạ cánh, bệnh nhân cùng những người trên chuyến bay được đưa về cách ly tập trung tại Thanh Hóa.
CDC Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả ngày 11.1 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày 11.1, bệnh nhân đã được di chuyển từ Thanh Hóa đến Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Khởi tố BN1342- tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vì lây lan Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.