Cầm dao mổ heo xông vào khống chế cướp tiệm vàng

28/08/2017 18:06 GMT+7

Hoàng Thanh Khoa cầm hai cây dao mổ heo xông vào tiệm vàng khống chế mọi người, đập vỡ tủ kính lấy vàng rồi tẩu thoát nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Khoảng 13 giờ ngày 28.8, tiệm vàng Thành Lợi của ông Thái Trường Chinh (ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề, Sóc Trăng) xảy ra vụ cướp táo tợn.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng Thành Lợi Ảnh: CTV
Ông Võ Văn Khoa, Chủ tịch UBND thị trấn Lịch Hội Thượng, cho biết vào thời điểm trên, ông Chinh và người nhà đang mua bán vàng với một số khách hàng. Bất ngờ, một thanh niên cầm hai cây dao mổ heo xông vào tiệm vàng, khống chế ông Chinh, rồi dùng dao đập vỡ tủ kính, lấy vàng bỏ vào túi.
Nghe tiếng nhiều người trong tiệm vàng hốt hoảng, tri hô bị cướp tấn công, người dân ở gần tiệm vàng Thành Lợi nhanh chóng gọi điện báo tin cho công an địa phương.
Khi thanh niên cướp tiệm vàng vừa bỏ chạy thì Công an thị trấn Lịch Hội Thượng đã kịp thời ập đến, bắt quả tang. Tên cướp được xác định là Hoàng Thanh Khoa (39 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề). Số vàng mà Khoa cướp là 13 sợi dây chuyền vàng nhiều loại, trọng lượng khoảng 10 cây vàng.
Ông Võ Văn Khoa cho biết gia đình Khoa thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hàng ngày Khoa bán vé số kiếm sống, thường xuyên say rượu và thần kinh không được bình thường.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an H.Trần Đề đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy xét động cơ của nghi can cướp tiệm vàng.

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.