Cầm kéo đâm phó trưởng công an phường khi bị mời lên làm việc

04/08/2017 17:05 GMT+7

Được tổ công tác mời lên làm việc, Văn Thế Anh (41 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã không chấp hành, mà còn dùng kéo đâm phó trưởng công an phường .

Ngày 4.8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Văn Thế Anh (41 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về tội chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, cuối năm 2016, do mâu thuẫn bột phát, một hộ dân sinh sống trong tổ dân phố liên tục bị Văn Thế Anh dùng gạch, đá ném vào nhà. Do vậy, sáng 25.11.2016, người dân đã tới trụ sở Công an phường Cổ Nhuế 1 trình báo sự việc.
Tiếp nhận thông tin, thượng úy Dương Quốc Khánh, Phó trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 cùng tổ công tác đến hiện trường kiểm tra. Sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đã mời Văn Thế Anh tới trụ sở công an phường để làm việc, nhưng Văn Thế Anh không chấp hành.

tin liên quan

Bắt nghi can tấn công 5 cảnh sát bị thương
Lực lượng công an đến khống chế Phượng thì người này cầm trái nổ tự chế quăng về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Phượng còn dùng mã tấu tấn công lực lượng công an khiến 5 cán bộ bị thương nhẹ. 
Không những thế, bị cáo Văn Thế Anh còn có những lời lẽ thách đố, lăng mạ tổ công tác, rồi lấy kéo đâm vào bụng thượng úy Khánh. Do kịp thời phản ứng nên thượng úy Khánh đã né được cú đâm. Khi tổ công tác rút ra ngoài đường, Văn Thế Anh còn rượt đuổi, tấn công thượng úy Khánh, buộc tổ công tác buộc khống chế, bắt giữ người đàn ông này. 
Ngày 2.6.2017, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm đưa bị cáo Văn Thế Anh ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 10 tháng tù giam. Kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Thế Anh kêu oan, cho rằng không hề tấn công tổ công tác Công an phường Cổ Nhuế 1 và làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Tại phiên phúc thẩm, sau khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Văn Thế Anh bất ngờ xin rút đơn kháng cáo kêu oan. Sau ít phút hội ý, tòa cấp phúc thẩm quyết định đình chỉ giải quyết vụ án chống người thi hành công vụ.
Vì vậy, bị cáo Văn Thế Anh vẫn phải chấp hành án phạt 10 tháng tù giam như tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.