Cam kết xóa bỏ thị trường buôn bán động vật, thực vật hoang dã

18/11/2016 08:10 GMT+7

Ngày 17.11, Hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ 3 về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã, do VN đăng cai tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của trên 100 đại biểu đại diện các quốc gia, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật, thực vật hoang dã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh việc ngăn chặn hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã quý hiếm là vấn đề toàn cầu, cộng đồng quốc tế nên có cách tiếp cận tổng thể từ hoàn thiện thể chế, pháp luật và thực thi hiệu quả pháp luật tại mỗi nước; xóa bỏ các thị trường tiêu thụ bất hợp pháp các sản phẩm này; đồng thời, có các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng không còn tiêu dùng động vật, thực vật hoang dã trái phép...
Dự kiến, hôm nay (18.11), hội nghị sẽ thông qua tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã với các hành động cụ thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.