Cầm xe, mượn tiền để có vốn mua bán ma túy

29/10/2018 17:10 GMT+7

Lê Ngọc Thiện khai do thiếu tiền, phải cầm xe máy, vay mượn bạn bè để có vốn mua bán ma túy.

Chiều 29.10 ở phiên xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Ngọc Thiện (22 tuổi) 17 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, khuya 16.5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ập vào nhà của Thiện tại P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, khống chế Thiện khi đang phân chia 60 gr ma túy đá ở nhà bếp.
Thiện khai nhận số ma túy trên mua với giá 30 triệu đồng của 1 người (chưa rõ lai lịch) ở TP.HCM. Ma túy ngụy trang trong ngôi nhà mô hình đồ chơi của trẻ em, gửi ra cho Thiện bằng xe khách từ TP.HCM ra Đà Nẵng.
Thiện khai thiếu tiền, Thiện phải cầm xe máy, vay mượn bạn bè để có vốn mua bán ma túy.
Thiện rất tinh vi khi hằng ngày luôn khóa cửa, chỉ giao ma túy và nhận tiền qua khe cửa để tránh bị bắt quả tang.
Thiện còn giấu ma túy ngoài đường, khi nhận tiền xong mới chỉ chỗ để con nghiện tự đi lấy. Đối với số ma túy để ở nhà, Thiện giấu trong nhà vệ sinh với ý định nếu bị tấn công sẽ xả xuống bồn cầu để phi tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.