Camera tố giác 2 nghi can trộm 2,4 tỉ đồng

05/02/2015 06:43 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm vật chứng, nghi can liên quan đến vụ trộm tiền, nữ trang tổng trị giá 2,4 tỉ đồng cho công an 24 quận, huyện vào cuộc hỗ trợ.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm vật chứng, nghi can liên quan đến vụ trộm tiền, nữ trang tổng trị giá 2,4 tỉ đồng cho công an 24 quận, huyện vào cuộc hỗ trợ.

Chân dung Tuấn và Nga

Chân dung Tuấn và Nga - Ảnh: Nguyên Bảo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 13.11.2014, vợ chồng bà Phan Thị Thanh Trúc rời khỏi nhà (số 236 Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) đi ăn tối, đến 23 giờ 40 trở về thì phát hiện cửa sổ bên hông nhà bị đập vỡ, thanh chắn bằng song sắt bị bẻ gãy; vào nhà kiểm tra thấy két sắt để trên lầu trong phòng ngủ bị cạy bung khóa. Kẻ gian đã lấy đi 300 triệu đồng, 17.000 USD, 36 lượng vàng SJC, 1 vòng đeo tay bằng bạch kim có đính kim cương trị giá 13.000 USD, 1 đôi bông tai bạch kim có đính kim cương trị giá 4.000 USD, 1 sợi dây chuyền bạch kim trị giá 1.000 USD cùng một số nữ trang vàng khác tương đương khoảng 4 lượng vàng 24K. Do tài sản bị mất trộm khá lớn, nên Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Thủ Đức vào cuộc điều tra.

Khi trích xuất hình ảnh từ camera nhà bà Trúc, Cơ quan CSĐT xác định danh tính 2 nghi can là Nguyễn Vương Tuấn (44 tuổi, hộ khẩu thường trú ở P.14, Q.Phú Nhuận; hớt tóc ngắn, cao khoảng 1,7 m, dáng người ốm, nói giọng miền Bắc (Hưng Yên) và Huỳnh Thị Ngọc Nga (36 tuổi, tạm trú ở tổ 5, KP.4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức; tóc ngang vai, cao khoảng 1,58 m, nói giọng miền Nam).

“Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã đề nghị công an 24 quận, huyện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an phường xã để truy tìm 2 nghi can nói trên. Đồng thời phổ biến đến tất cả các tiệm vàng về đặc điểm tang vật bị trộm và hình ảnh đối tượng. Nếu phát hiện 2 đối tượng nói trên hoặc người khác đem bán vàng, nữ trang, USD số lượng lớn có nghi vấn thì báo ngay cho Đội 9, PC45, Công an TP.HCM qua số ĐT: 08.38387414, gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang”, một cán bộ của PC45 cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.