Cần 120.000 tỉ đồng cho tăng trưởng xanh ĐBSCL

12/11/2017 10:12 GMT+7

Ngày 11.11, tại H.Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ KH-ĐT tổ chức hội thảo công bố “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 5 tỉnh ĐBSCL - Liên kết vùng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”.

Kế hoạch hành động nêu trên hướng tới mục tiêu đưa ĐBSCL trở thành một vùng động lực phát triển kinh tế, đạt được tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đa dạng, đặc hữu. Kế hoạch này trước tiên được triển khai tại 5 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang và Hậu Giang.
Riêng nhu cầu vốn cho khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu ở ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến là 105.000 tỉ đồng. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu đầu tư công cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 cho toàn vùng, nguồn vốn lên đến 120.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.