Cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường bị đề nghị thôi việc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/04/2018 15:26 GMT+7

Chiều 5.4, UBND P.Hòa Hiệp Nam gửi văn bản đề xuất UBND Q.Liên Chiểu mức kỷ luật buộc thôi việc cán bộ giả chữ ký chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.3, UBND P.Hòa Hiệp Nam kiểm tra công trình xây dựng trái phép của ông Trần Ngọc Thành ở tổ 3.

Ông Thành cung cấp hồ sơ nhà đất, giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất với nhiều nghi vấn như nhà thuộc P.Hòa Hiệp Nam nhưng hồ sơ giao đất xây dựng nhà ở do UBND P.Hòa Khánh Bắc ký cấp năm 1999.

Đơn xin xác nhận nhà ở ghi ngày 15.11.2017, có chữ ký bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Nam nhưng xác nhận ngày 10.11.2017.

Chữ ký của chủ tịch phường bị photocopy, làm giả Ảnh: Nguyễn Tú
Bà Nguyễn Thị Lệ kiểm tra thì phát hiện bà không ký vào đơn này nên xác minh thì phát hiện người làm xác nhận nhà ở cho ông Trần Ngọc Thành là ông Nguyễn Hoàng Nguyên (40 tuổi, công chức, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường.

Ông Nguyên thừa nhận đã photocopy chữ ký của bà Lệ vào đơn xin xác nhận nhà ở của ông Trần Ngọc Thành, sau đó lấy con dấu của UBND phường đóng vào.

UBND P.Hòa Hiệp Nam ngày 3.4 đã tổ chức kiểm điểm, bỏ phiếu, kết quả 14/15 phiếu đề xuất hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Hiện UBND Q.Liên Chiểu đang chuẩn bị tổ chức họp hội đồng kỷ luật để xem xét mức đề nghị của phường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.