“Cán bộ xã bán gạo cứu đói của dân” ở Quảng Nam: Tổng bí thư yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm

09/08/2006 23:17 GMT+7

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn số 446-CV/VPTW do Phó chánh văn phòng Nguyễn Mạnh Tuấn ký gửi Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, trong đó truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ cán bộ xã Bình Phú (Thăng Bình, Quảng Nam) bán và chia chác gạo cứu đói của người dân.

Từ cuối năm 2005, tiếp nhận 4 tấn gạo để cứu đói giáp hạt cho các hộ dân nghèo dịp Tết Bính Tuất, tuy nhiên, UBND xã Bình Phú đã mang số gạo này bán 3,5 tấn cho tư thương (với giá 3.400 đồng/kg). Số gạo còn lại (0,5 tấn) đã được chính quyền xã "phân phối" cho một số gia đình cán bộ chủ chốt của xã với giá 1.700 đồng/kg.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải trực tiếp về Thăng Bình kiểm tra vụ việc. UBND huyện Thăng Bình cũng đã chỉ đạo UBND xã Bình Phú tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đơn vị sai phạm để có hình thức xử lý kỷ luật và nhanh chóng thu hồi, nộp ngay toàn bộ số tiền bán gạo vào ngân sách.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.