Cận cảnh cứu nạn vụ xe khách chở công nhân bị lật

12/02/2018 14:02 GMT+7

Lực lượng cứu nạn của Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng được huy động để cứu nạn xe khách bị lật, đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài.

Rạng sáng 12.2 trên đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan, thuộc thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang xảy ra vụ lật xe khách loại 30 chỗ khiến 2 người chết, 11 người bị thương. 
Trên xe chở 32 người gồm 28 hành khách là người lớn, 2 trẻ em và 2 tài xế. Riêng 2 nạn nhân tử vong tại chỗ đều ngồi ở băng ghế sau cùng. Khi xe lật ngang, 2 người này bị phía sau thân xe đè trúng.

Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đưa 2 xe cứu nạn và 2 xe chữa cháy đến hỗ trợ. Lực lượng cứu nạn dùng dụng cụ phá cửa kính, đưa xe cẩu và một số thiết bị chuyên dụng để nâng xe khách lên, đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Sau khi bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho xe cứu thương chở về Bệnh viện Đà Nẵng, lực lượng cứu nạn dựng xe bị nạn đang lật nghiêng trên đường lên để giải phóng hiện trường.

Trưa cùng ngày, hiện trường đã được giải phóng, xe khách 30 chỗ BS 51B - 237.06 được Công an H.Hòa Vang đưa về kho tạm giữ phương tiện trên QL14B để phục vụ điều tra.

Tìm phương án đưa thi thể 2 nạn nhân tử vong ra ngoài Ảnh: Văn Tiến
Người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc Ảnh: Văn Tiến
Xe khách được nâng lên cao để đưa thi thể ra ngoài  Ảnh: Văn Tiến
Mọi thao tác được thực hiện rất cẩn thận Ảnh: Văn Tiến
Xe khách lật 2 vòng chắn ngang đường và văng xa 20 m Ảnh: Văn Tiến
Sau khi cứu người, lực lượng đưa hành lý ra ngoài, đồng thời điều tra hiện trường Ảnh: Văn Tiến
Hệ thống cáp, tời cuộn quanh thân xe để thực hiện công tác cứu hộ Ảnh: Văn Tiến
Hệ thống cuốn tới của xe cứu nạn Ảnh: Văn Tiến
Dựng xe khách lại để di chuyển khỏi hiện trường Ảnh: Văn Tiến
Sau hơn 20 phút, công tác giải phóng hiện trường hoàn thành Ảnh: Văn Tiến
Xe vỡ nát hầu hết kính Ảnh: Văn Tiến
Kính sau xe văng ra ngoài Ảnh: Văn Tiến
Đồ đạc vương vãi Ảnh: Văn Tiến
Di chuyển xe bị nạn phục vụ điều tra Ảnh: Văn Tiến
Xe bị lật ngang 2 vòng, đập xuống đường ở bên phụ Ảnh: Văn Tiến
Xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn Ảnh: Văn Tiến
Kính xe vỡ vụn Ảnh: Văn Tiến
Như Thanh Nhiên đã thông tin, khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, xe khách loại 30 chỗ BS 51B - 237.66 do tài xế Nguyễn Viết Thừa (ngụ TP.HCM) điều khiển chở công nhân tại TP.HCM về quê ăn Tết ở Quảng Bình, Quảng Trị.
Khi xe khách nói trên đang lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, đến trước Khu công nghệ cao thì bị lật khiến 2 người tử vong tại chỗ là chị Trần Thị Ly Ly (23 tuổi, ngụ Quảng Trị) và một nam thanh niên tên Tài (chưa rõ lai lịch). 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.