Cận cảnh hiện trường chìm tàu cao tốc

Đình Phú
Đình Phú
08/04/2018 15:46 GMT+7

Lúc 15 giờ ngày 8.4, ông Dương Tiến Triển, Phó chủ tịch UBND H.Cần Giờ (TP.HCM), cho biết đã đến hiện trường sự cố tàu chìm để tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Ông Triển cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân thân tàu bị thủng lỗ nước tràn vào là do va vào vật cứng, hay do thân tàu bị vỡ. Hiện chủ tàu đang sử dụng phao hơi để nâng tàu lên, sau đó hút nước khỏi thân tàu mới có thể xác định được nguyên nhân. "Rất may 42 hành khách, 3 thủy thủ trên tàu không ai bị thương", ông Triển nói.

Trước đó, Trưa 4.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Song Hải, Tổng giám đốc công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP xác nhận, con tàu cao tốc gặp sự cố trên biển Cần Giờ là thuộc công ty mình. Theo ông Hải, tàu cao tốc chở 42 hành khách hành trình từ TP.Vũng Tàu về TP.HCM. Khi tàu cách bờ biển Cần Giờ 300m thì va vào một vật lạ làm thủng tàu nên nước tràn vào bên trong. Theo ông Hải, những tàu cao tốc Greenlines - DP vận chuyển hành khách bằng đường thủy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu và ngược lại đều là tàu đóng bằng chất liệu composite, theo công nghệ hiện đại. Những tàu này được đưa vào hoạt động chính thức ngày 30.4.2016 và được kiểm định thường xuyên.
Tàu gặp sự cố đang neo đậu tại bến Tắc Xuất, H.Cần Giờ Ảnh: Đình Phú
Nước tràn vào cabin tàu Ảnh: Đình Phú
Kính cường lực dọc thân tàu bị vỡ Ảnh: Đình Phú
Lãnh đạo Sở GTVT, UBND H.Cần Giờ và CSGT đường thủy làm việc với chủ tàu tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân sự cố Ảnh: Đình Phú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.