Cận cảnh thang máy khiến nam sinh Đại học Hàng hải tử vong

15/12/2015 15:09 GMT+7

Sau khi xảy ra sự cố, hệ thống thang máy của nhà C2 , trường Đại học Hàng hải Việt Nam (TP.Hải Phòng) đã ngừng hoạt động, lối vào thang máy số 1 ở tầng 5 tòa nhà bị chắn lại bằng bảng và dãy ghế.

Sau khi xảy ra sự cố, hệ thống thang máy của nhà C2, trường Đại học Hàng hải Việt Nam (TP.Hải Phòng) đã ngừng hoạt động, lối vào thang máy số 1 ở tầng 5 tòa nhà bị chắn lại bằng bảng và dãy ghế. 

Thang máy tại tầng 5 nhà C2 bị che chắn sau khi xảy ra sự cố - Ảnh: Thành TríThang máy tại tầng 5 nhà C2 bị che chắn sau khi xảy ra sự cố - Ảnh: Thành Trí

Theo ghi nhân của phóng viên Thanh Niên, sau khi xảy ra sự cố thang máy vào chiều 14.12, các sinh viên học tại nhà giảng đường C2 cao 9 tầng phải đi cầu thang bộ. 

Một nam sinh viên khoa Công trình cho biết “thở không ra hơi” khi leo từ tầng 1 lên tầng 7 để vào giảng đường C2. “Mặc dù khá lo sợ nhưng sinh viên chúng em mong muốn nhà trường sớm khắc phục sự cố vì việc đi lại bằng thang máy thuận tiện hơn. Nhưng yếu tố an toàn cũng cần được chú ý kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng lại”, nam sinh này nói.
thang-may-hang-hai
Giấy cảnh báo được dán vào cửa thang máy bị sự cố - Ảnh: Thành Trí
thang-may-hang-hai
Thang máy ngừng hoạt động, sinh viên học tại nhà C2, cao 9 tầng phải đi thang bộ - Ảnh: Thành Trí

Trao đổi với Thanh Niên vào sáng 15.12, thầy Phạm Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, thang máy gặp sự cố vào chiều 14.12 do công ty cổ phần công nghệ điện lạnh Vinashin, chi nhánh Hải  Phòng lắp đặt. Việc kiểm định thang máy được thực hiện vào ngày 18.6, bởi Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực 2. 
Theo thầy Dương, đây là lần đầu thang máy xảy ra sự cố kể từ khi đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 7 vừa qua. Hiện nguyên nhân khiến thang máy xảy ra sự cố vẫn đang được phía cơ quan công an điều tra. 
thang-may-hang-hai
Nhà giảng đường C2, nơi thang máy gặp sự cố mới khánh thành vào tháng 9 vừa qua - Ảnh: Thành Trí
Trước đó, vào chiều 14.12, nam sinh Đào Yến Thanh (18 tuổi, lớp Kỹ thuật cầu đường K56, khoa Công trình) tử vong khi rơi tự do trong thang máy nhà C2. Theo thông tin ban đầu, Thanh đang đứng chờ đi thang máy ở tầng 5 nhà C2. Trong khi thang máy còn ở tầng trên thì cửa mở, Thanh bước vào và rơi xuống đất. 
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhưng đã tử vong lúc 19 giờ và được đưa về nhà ở xã An Đồng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) mai táng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.