Cần hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội dâm ô trẻ em

08/12/2017 06:24 GMT+7

Luật sư Ngô Anh Tuấn đề xuất cần có quy định cụ thể về hành vi dâm ô và hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này từ đủ 18 tuổi xuống đủ 16 tuổi.

Đây là đề xuất tại hội thảo “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em - Từ luật pháp, chính sách đến thực tiễn”, do Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) và Đại sứ quán Hà Lan tổ chức sáng 7.12.
Theo trung tá Khổng Ngọc Oanh, Trưởng phòng 6/C45 (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm, cơ quan công an phát hiện 696 vụ với 716 đối tượng xâm hại 710 em. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 43 vụ (7%), 56 đối tượng (8 vụ) và 22 nạn nhân (3%).
Luật sư Ngô Anh Tuấn (Văn phòng luật sư ATN) cho rằng bộ luật Hình sự 1999 không quy định rõ “hành vi dâm ô”; “hành vi quan hệ tình dục khác” là gì; chưa phân hóa cụ thể từng hành vi dâm ô, chưa có mức hình phạt tương xứng… Nhấn mạnh đây là lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống pháp luật hình sự VN, ông Tuấn đề xuất cần có quy định cụ thể về hành vi dâm ô và hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này từ đủ 18 tuổi xuống đủ 16 tuổi.
* Chiều 7.12, đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục; trong đó hiếp dâm trẻ em 10 vụ, giao cấu 15 vụ, hiếp dâm 4 vụ và dâm ô trẻ em 1 vụ.
Theo đại tá Hiểu, tuy số vụ có giảm 1 so với năm trước nhưng mức độ vi phạm có nhiều tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ 100% tất cả các vụ án trên và đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.