Cần nhân rộng việc giám sát giao thông qua hình ảnh

30/06/2010 00:55 GMT+7

(TNO) Tại hội nghị tổng kết thí điểm dự án xây dựng hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên QL1A, đoạn qua Pháp Vân - Ninh Bình, do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội hôm qua 29.6, trung tướng Cao Xuân Hồng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về quản lý hành chính và trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết, qua 2 năm thí điểm dự án, từ tháng 6.2008 đến nay, hệ thống này đã phát hiện, giúp CSGT lập biên bản trên 20.600 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt khoảng trên mười tỉ đồng.

Cũng qua hệ thống này đã có trên 300 trường hợp bị lực lượng CSGT gửi thông báo phạt “nguội”, hầu hết đều “tâm phục, khẩu phục” trước các hình ảnh vi phạm được ghi lại. Đặc biệt, từ khi sử dụng hệ thống, số vụ tai nạn giao thông trên QL1A đoạn Pháp Vân - Ninh Bình đã giảm 43 vụ (23,2%), số người chết giảm 60 người, số người bị thương giảm 18 người (19,6%).

Từ hiệu quả của dự án, nhiều đại biểu đề nghị cần phải nhân rộng việc giám sát qua hình ảnh tại địa phương và các tuyến quốc lộ khác. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương lập đề án áp dụng xử phạt qua hình ảnh trên các tuyến quốc lộ trọng điểm để Bộ trình Chính phủ thẩm định, phê duyệt.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.