Cần Thơ: Tuyên phạt Lê Thị Bình 2 năm tù vì tuyên truyền chống chế độ

Mai Trâm
Mai Trâm
22/04/2021 15:57 GMT+7

Thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook để livestream (phát trực tiếp) tuyên truyền chống chế độ, Lê Thị Bình bị tuyên phạt 2 năm tù.

Bị cáo Lê Thị Bình đã thực hiện hàng loạt livestream và bài viết tuyên truyền chống chế độ, nói xấu, xúc phạm Đảng, Chính phủ, Nhà nước.
Theo đó, ngày 22.4, TAND Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Bình (46 tuổi, ngụ P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Lê Thị Bình thường xuyên tham gia mạng xã hội Facebook với các tài khoản sử dụng là “Binh Lê” (sau đó đổi tên thành “Lê Ngoclan Ct”), “Ngoc Lan CT Ngoc CT Le”, “Anna Nguyen”...
Trong thời gian từ tháng 10.2019 đến tháng 11.2020, Bình thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook này bằng điện thoại di động kết nối internet để livestream các bài viết có nội dung thể hiện quan điểm cá nhân của mình nhằm chống chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước, Chính phủ… 
Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các file livestream, các file bài viết nói trên bao gồm các nội dung tuyên truyền chống chế độ, các quan điểm xấu, phản động nhằm chống đối, chống phá, nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Nhà nước và cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.