Cảnh báo hiện tượng thiên tai nguy hiểm

15/07/2015 06:07 GMT+7

Chiều 14.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc, khu vực này sẽ có mưa lớn bắt đầu từ chiều tối 15.7.

Chiều 14.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc, khu vực này sẽ có mưa lớn bắt đầu từ chiều tối 15.7.

Dự báo, đợt mưa kéo dài từ 3 - 4 ngày với vùng mưa nhiều nhất ở khu vực miền núi phía bắc và phía tây Bắc bộ, có nguy cơ cao xảy ra hiện tượng thiên tai nguy hiểm như: lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Bên cạnh đó, do có sự xáo trộn mạnh giữa không khí nóng và lạnh nên các cơn mưa ở miền Bắc dịp này thường kèm theo hiện tượng giông lốc, gió giật mạnh, sét đánh và mưa đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.