Cảnh sát giao thông bị xe máy đâm nguy kịch trên cao tốc

30/11/2017 17:21 GMT+7

Sáng 30.11, 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67 - Bộ Công an) bị chiếc xe máy đâm trúng khi làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Chiều ngày 30.11, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra vụ 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông bị một chiếc xe máy đâm trúng, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Liên quan tới vụ việc, Phòng 10 thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67 - Bộ Công an) thông tin: 9 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng 10 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Vào thời điểm trên, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy chở theo 3 người lưu thông vào đường cao tốc (đường cao tốc cấm xe máy và các phương tiện thô sơ) nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện.
Nhưng thay vì dừng xe theo hiệu lệnh, nam thanh niên cầm lái đã điều khiển cho chiếc xe máy lao thẳng về phía tổ công tác. Hậu quả, 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông của tổ công tác cùng các nam thanh niên ngã xuống đường, bị chấn thương nặng. Ngay sau đó, 2 Cảnh sát giao thông cùng các nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện A Thái Nguyên cấp cứu.
Cũng liên quan tới vụ việc, chiều cùng ngày, bác sĩ Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng và đang được cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu.
Cụ thể một chiến sĩ Cảnh sát giao thông bị hôn mê sâu, vỡ xương hàm, vỡ xương trán… tình trạng sức khỏe sức khỏe rất nguy kịch.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.