Cảnh sát mang mặt nạ phòng độc chữa cháy lò sấy gỗ

18/07/2016 18:49 GMT+7

Hàng chục Cảnh sát thuộc lực lượng PCCC Bình Dương đã phải đeo mặt nạ phòng độc để chữa cháy lò sấy gỗ không có biển hiệu ở khu phố Đông Tân (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương).

Khoảng 16 giờ chiều nay 18.7, nhiều công nhân đang làm việc đã phát hiện vụ cháy và khói bốc ra bất thường ở lò sấy gỗ liền báo cho lực lượng chức năng.
Lò sấy gỗ với nhiều vật liệu dễ bốc cháy
Lò sấy gỗ nằm giữa một phòng khám đa khoa và một quán cà phê có nhiều chòi lá. Khói bốc lên mù mịt khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Phía bên quán cà phê và phòng khám đa khoa nhanh chóng di chuyển người, đồ đạc ra ngoài đảm bảo an toàn và đề phòng cháy lan.
Do lối đi hẹp, khói mù mịt nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều trở ngại
Cảnh sát PCCC đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tháo dỡ tường, mái tôn của lò sấy để thông khói, thuận tiện cho việc chữa cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.