Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc

14/05/2014 02:05 GMT+7

Sáng 13.5 (rằm tháng tư âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2558 - Vesak Liên Hiệp Quốc 2014.

Tham dự có chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM và khoảng 4.000 tăng ni, phật tử đại diện các đơn vị, cơ sở Phật giáo toàn TP. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN tuyên đọc thông điệp của đại lễ, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc, hạnh phúc. Dịp này, UBND TP.HCM đã thống nhất bàn giao lại phần diện tích đất rộng hơn 7.201 m² cho Việt Nam Quốc Tự để xây dựng trung tâm Phật giáo của TP, trong đó có bảo tháp tôn thờ xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức và trưng bày các hiện vật, tư liệu liên quan đến cuộc vận động của Phật giáo năm 1963.

Sáng cùng ngày, tại lễ đài chính chùa Từ Đàm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558. Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã kêu gọi tăng ni phật tử trong toàn tỉnh tinh tấn thực hành giáo lý đức Phật để đem lại an lạc cho chính mỗi người và lợi ích cho hòa bình thế giới. Cũng trong sáng 13.5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Vesak 2014.

Đ.Phú - B.N.L - T.K - N.P

>> Đại lễ Phật đản - Vesak 2014 cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới
>> Phật giáo kêu gọi giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình
>> Đại lễ cầu quốc thái dân an và hòa bình thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.