Chậm 9 tháng do đơn vị thi công không có năng lực và… tài chính

07/08/2007 18:58 GMT+7

(TNO) Ngày 7.8, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị (Ban QLDA) và UBND Q.Bình Tân về những vướng mắc trong thực hiện gói thầu XL6 – Dự án phần 1- Dự án nâng cấp đô thị trên địa bàn P.An Lạc, Q.Bình Tân khiến dự án này chậm trễ 9 tháng so với kế hoạch. Theo nhận định của Ban QLDA, nguyên nhân chủ quan từ phía nhà thầu chưa có kinh nghiệm thi công các hẻm nhỏ đông dân cư, mặt bằng chật hẹp; nhà thầu không huy động đủ nhân công, trang thiết bị để triển khai thực hiện được những cam kết về tiến độ; đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường…

Điều đáng nói, theo nhận định của Ban QLDA, nguyên nhân chậm trễ là do đơn vị thi công, công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3 (COMA3 – thuộc Tổng công ty Cơ khí Xây dựng – Bộ Xây dựng) không có kinh phí thi công do bị ngân hàng đang thu hồi các khoản nợ… Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2006, thế nhưng đến nay, khối lượng dự án chỉ mới thực hiện được 70%. Dự kiến đến hết tháng 9.2007 công trình mới hoàn thành. Ban QLDA cho biết sẽ phạt chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công, thậm chí sẽ khởi kiện và tìm đối tác khác để thi công tuyến đường.

Trong suốt thời gian thi công, từ năm 2005 đến nay, người dân trên các tuyến đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Ngô Y Linh, Phan Đình Thông, Lâm Hoành (thuộc P.An Lạc, Q.Bình Tân) phải sống trong cảnh bụi bặm và ngập nước. Dự án này thực hiện dự án thoát nước, cấp nước, đường và chiếu sáng. Thế nhưng, người dân khu vực này phải sống trong lầy lội vì đường thoát nước chưa hoàn thành chưa đấu nối. Mặt đường nâng cao quá so với nền nhà khiến người dân phải sống trong nơm nớp lo sợ ngập…

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP.HCM nhận định, công trình này mang tính xã hội rất lớn thế nhưng các bên liên quan đã không làm tốt, thiết kế phải chỉnh sửa lại, thi công trục trặc, giám sát thì không tác động để thi công tốt… Lý ra Ban QLDA hay UBND Q.Bình Tân phải có động thái tích cực ngay từ đầu khi phát hiện đơn vị thi công không có khả năng tài chính và chuyên môn thi công công trình này. Ông Hoàng yêu cầu UBND Q.Bình Tân phải phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA để giải quyết một cách rốt ráo đến tháng 9 phải hoàn tất cho người dân.

 Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.