Chặn ô tô, cướp tài sản

13/05/2015 17:18 GMT+7

(TNO) Hai nghi can Lê Đông Quốc, Đàm Vĩnh Phước liều lĩnh chặn ô tô để cướp tài sản đã bị công an khởi tố, tạm giam.

(TNO) Hai nghi can Lê Đông Quốc, Đàm Vĩnh Phước liều lĩnh chặn ô tô để cướp tài sản đã bị công an khởi tố, tạm giam.

Chiều 13.5, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Lê Đông Quốc (24 tuổi), Đàm Vĩnh Phước (26 tuổi, cùng trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 8.5, sau khi ăn giỗ ở thôn Long Sơn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quốc dùng xe máy chở Phước đi đổ xăng và mua 2 con dao với ý định chọn đoạn đường vắng nhằm chặn xe, cướp tài sản.
Cả hai đi lên tuyến đường Tam Dân - Tam Lãnh (thuộc địa phận thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), đến khoảng 13 giờ thì phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 92A - 036.90 do anh Trần Cư (47 tuổi, trú ở thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển chở 3 người chạy theo hướng ngược lại.
Quốc liều lĩnh dùng xe máy chặn trước đầu ô tô, yêu cầu tài xế mở cửa, đưa điện thoại và dây chuyền. Anh Cư buộc phải đưa 1 điện thoại cho Phước. Trong lúc Quốc tiếp tục hăm dọa “xin” tiền thì tình cờ một người dân đi tới. Sợ lộ, cả hai bỏ đi.
Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Ninh đã bắt được Quốc, Phước khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Tam Dân. Được biết, Phước có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và “cướp giật tài sản”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.