Cháy Bệnh viện đa khoa Tiền Giang: Không có chuyện sơ tán bệnh nhân lên tuyến trên

27/03/2016 15:02 GMT+7

'Chúng tôi di chuyển bệnh nhân tới khu vực an toàn chứ hoàn toàn không có chuyển ai lên tuyến trên hoặc tới bệnh viện khác như một số báo mạng đã đưa', Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang Tạ Văn Trầm khẳng định.

'Chúng tôi di chuyển bệnh nhân tới khu vực an toàn chứ hoàn toàn không có chuyển ai lên tuyến trên hoặc tới bệnh viện khác như một số báo mạng đã đưa', Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang Tạ Văn Trầm khẳng định.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định là do chập điện - Ảnh: Phương HàNguyên nhân ban đầu của vụ cháy được nhận định là do chập điện - Ảnh: Phương Hà
Ngày 27.3, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang cơ quan này điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng nhận định ban đầu là do chập điện.
Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26.3, tại góc hành lang tầng 1, bên ngoài Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức và Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa Tiền Giang xảy ra cháy.
Các y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện đã kịp thời sơ tán bệnh nhân ra khỏi hiện trường.
Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Tiền Giang đã điều 5 xe chuyên dụng nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
Tiến sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, khẳng định vụ cháy là do chập ổ điện.
“Vụ cháy không gây thiệt hại tài sản, chỉ làm nám tường và chúng tôi đã cho sơn sửa xong trong ngày hôm nay (27.3). Khi hỏa hoạn xảy ra, có nhiều khói, nên chúng tôi di chuyển bệnh nhân tới khu vực an toàn chứ hoàn toàn không có chuyển ai lên tuyến trên hoặc tới bệnh viện khác như một số báo mạng đã đưa. Ngay khi dập tắt ngọn lửa, bệnh viện hoạt động bình thường trở lại sau 30 phút”, tiến sĩ Trầm cho biết.
Hiện trường vụ cháy  - Ảnh: Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.