Cháy chùa do đèn cầy

16/09/2012 03:30 GMT+7

Khoảng 3 giờ ngày 15.9, một vụ cháy lớn xảy ra tại chùa Kos Tung (xã An Thạnh Nhì, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng).

Đây là vụ cháy chùa thứ 3 tại Sóc Trăng trong vòng 1 tháng qua. Đại đức Tăng Nô, Phó chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, cho biết nguyên nhân vụ cháy là do một cây đèn cầy lớn đang được đốt trong mùa nhập hạ đã bất ngờ bị ngã khiến lửa lan nhanh sang các vật dụng dễ cháy như cột gỗ, rèm vải, chiếu cói...

Dù hàng trăm người dân đã đến chữa cháy nhưng do lửa quá lớn nên chánh điện của chùa Kos Tung bị thiêu rụi hoàn toàn. Cũng theo Đại đức Tăng Nô, hiện tại Sóc Trăng có 92 ngôi chùa đang đốt đèn cầy mùa nhập hạ (mùa đốt đèn cầy lớn, kéo dài 3 tháng) và hiện còn 1 tháng rưỡi nữa mới kết thúc.

Tú Uyên

>> Cháy chùa Định Huệ, một người chết
>> Cháy chùa do đốt đèn cầy
>> Cháy chùa Giác Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.