Cháy lớn ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm: Điều tra nguyên nhân cháy

09/04/2018 11:26 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho vào tối 8.4 tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Sáng 9.4, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiến hành khám hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy kho chứa hàng trên đường Lê Duẩn, P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào tối 8.4.
Đây là kho hàng điện tử, chủ yếu là quạt gió, rộng khoảng 150 m2 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Lộc Gia; mặt sau nhà kho đối diện với con hẻm nhỏ thuộc đường 21 tháng 8.
Các thiết bị trong nhà kho bị cháy rụi hoàn toàn Ảnh: Thiện Nhân
Kho này nằm giữa văn phòng của Công ty TNHH Dương Thảo và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Lộc Gia.
Thông tin ban đầu được xác định, ngọn lửa xuất phát từ phía sau nhà kho, sau đó lan rộng hai nhà bên cạnh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng các thiết bị trong kho chứa và hai nhà kế cận bị cháy rụi.
Lực lượng chức năng tiến hành khám hiện trường vụ cháy Ảnh: Thiện Nhân
Như Thanh Niên thông tin, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Thuận đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm lực lượng cứu hộ đến hiện trường để tham gia chữa cháy và giúp những hộ dân sát điểm cháy di chuyển các vật dụng ra khỏi nhà.
Do gió lớn, khó dập tắt ngọn lửa, lực lượng chữa cháy phải huy động thêm phương tiện chữa cháy từ sân bay Thành Sơn đến hỗ trợ. Đến 22 giờ cùng ngày (8.4) ngọn lửa cơ bản được dập tắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.