Cháy lớn tại bãi giữ ô tô, huy động tất cả lực lượng dập lửa trong đêm

Huy Đạt
Huy Đạt
13/04/2020 01:04 GMT+7

Ngọn lửa bùng phát tại bãi giữ ô tô đang có nhiều xe đậu bên trong, Cảnh sát PCCC, Công an TP. Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng để dập đám cháy lớn giữa trời mưa to trong đêm.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 13.4, toàn bộ lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn, giải cứu nhiều xe ô tô tại bãi giữ ô tô Thái Sơn (số 1 Xuân Diệu, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12.4, người dân sống cạnh bãi giữ ô tô Thái Sơn bất ngờ phát hiện khói nghi ngút phát ra từ bãi xe. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả bãi giữ xe. Giữa mưa lớn, người dân đã hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành nên gọi báo lực lượng chức năng.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia chữa cháy

H.Đ

Cảnh sát PCCC phá bờ chắn bằng tôn để tiếp cận đám cháy

Ảnh: H.Đ

Chiếc xe 7 chỗ đậu bên trong bị cháy xém

Ảnh: H.Đ

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an TP.Đà Nẵng đã huy động tất cả xe cứu hỏa từ các đơn vị công an quận trung tâm TP, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa các phương tiện ra bên ngoài và triển khai dập lửa.
Ghi nhận tại hiện trường, bên trong bãi giữ xe có 1 ô tô 16 chỗ và 1 ô tô 7 chỗ bị cháy một phần, lực lượng chữa cháy đã kịp thời đưa các phương tiện khác ra bên ngoài an toàn. Cạnh nhà xe là xưởng đóng ghế ô tô, có chứa nhiều gỗ và nệm mút nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Xe 16 chỗ bị cháy phần đầu

Ảnh: H.Đ

Đến 0 giờ 30 phút ngày 13.4, đám cháy lớn vẫn chưa được dập tắt

Ảnh: H.Đ

 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.