Cháy lớn tại khu dân cư, Q.Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh): 12 phòng trọ bị thiêu rụi hoàn toàn

08/08/2005 00:01 GMT+7

Khoảng 21h ngày 7/8, hàng trăm người dân ngụ ở hẻm 113 Võ Duy Ninh, P.22, Q.Bình Thạnh đã hốt hoảng tháo chạy khi dãy nhà trọ (số 113/4/104, 113/4/106, 113/4/108 đường Võ Duy Ninh, tổ 42, khu phố 4, P.22, Q.Bình Thạnh) đột nhiên phát hỏa.

Lửa phát ra từ dãy phòng trọ số 113/4/106 do bà Hồ Thị Hường làm chủ và chỉ trong chốc lát đám cháy lan sang các phòng kế bên. Cột khói kèm theo lửa ngùn ngụt bốc lên cao giữa khu dân cư đông người với cả trăm căn nhà cấp 3, 4. Rất may, nhiều người dân đang ngủ, xem ti vi ở các phòng trọ đã thoát ra ngoài kịp thời. Lực lượng PCCC tại chỗ cùng người dân cật lực dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng PCCC Q.Bình Thạnh có mặt tại hiện trường chữa cháy nhưng do đám cháy quá lớn nên phải gọi chi viện Đội PCCC Trung tâm hỗ trợ. Đến gần 22 giờ cùng ngày, 10 xe chữa cháy cùng 95 chiến sĩ của Đội PCCC Trung tâm và Đội PCCC Q.Bình Thạnh đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo vệ cả trăm nhà cấp 3, 4 gần đó. Đám cháy đã thiêu rụi 12 phòng trọ cùng nhiều vật dụng ở đây. Nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.