Cháy nhà, 1 cháu gái 3 tuổi tử vong

07/06/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết 1 cháu gái 3 tuổi tại khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng.

(TNO) Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bàng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm chết 1 cháu gái 3 tuổi tại khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng.

Theo gia đình, hằng ngày vợ chồng anh L.T.T (27 tuổi) và chị T.H.Th  (28 tuổi, cùng ngụ khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng) chở dưa hấu sang xã An Tịnh (cùng huyện Trảng Bàng) bán.

Rạng sáng 7.6, khi hai vợ chồng anh T. ra khỏi nhà, cháu L.A.N (3 tuổi, con vợ chồng anh T.) ngủ trong phòng một mình.

Đến khoảng 6 giờ, người dân phát hiện căn nhà của anh T. phát hỏa. Nhiều người xông vào ứng cứu, đồng thời  báo tin cho lực lượng chức năng.

Trong lúc dập lửa, người dân phát hiện cháu N. đã tử vong.

Cùng ngày, lãnh đạo huyện Trảng Bàng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình anh T. 5 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Tin, ảnh: Dương Phan

>> Cháy nhà trong hẻm
>> TP.HCM: Cháy nhà mặt tiền, nhiều người hoảng hốt
>> Cháy nhà, một cụ già được cứu sống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.