Cháy nhà do rò rỉ khí gas

06/11/2013 15:52 GMT+7

(TNO) Chiều 6.11, Sở Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho hay nguyên nhân vụ cháy nhà trên địa bàn P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, là do sự cố rò rỉ khí gas .

Vào khoảng 11 giờ ngày 6.11, bà Nguyễn Thị Giảng, chủ nhà 90 Hoàng Đức Lương, P.An Hải Bắc, bật bếp gas nấu ăn thì ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc và sau đó bếp gas bùng cháy.


Ống dẫn gas cũ và bị chuột cắn nứt gây ra vụ cháy - Ảnh: Sở Cảnh sát PCCC cung cấp 

Bà Giảng dùng nước dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bén vào tủ gỗ áp tường phía trên bếp nên càng cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Sơn Trà điều 2 xe cùng nhiều chiến sĩ nhanh chóng khống chế đám cháy, không cho lan ra ngoài.

Nguyên nhân sự cố rò rỉ khí gas gây cháy là do ống dẫn gas lâu ngày đã cũ, bị chuột cắn nứt.

Nguyễn Tú

>> Cháy nhà, 5 người thoát nạn
>> Cháy nhà, con chết, mẹ nguy kịch
>> Cháy nổ khí gas, 2 người bỏng nặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.