Cháy nhà lúc rạng sáng, 1 người chết, 3 người bỏng nặng

08/06/2020 06:16 GMT+7

1 người chết, 3 người bỏng nặng trong vụ cháy ngôi nhà 1 trệt, 3 lầu trên đường Lạc Long Quân, P.6, Q.11 (TP.HCM).

Khoảng 3 giờ 40 ngày 7.6, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 1 trệt, 3 lầu trên đường Lạc Long Quân, P.6, Q.11, TP.HCM. Nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội khiến 4 người trong nhà bị mắc kẹt.
Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ (Công an Q.11) điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Cảnh sát PCCC phá cửa để vào trong nhà cứu 4 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.
4 nạn nhân đều là nữ, gồm: bà Đ.A.L (64 tuổi, đã tử vong); bà Đ.A.N (59 tuổi), bà H.S (91 tuổi) và bà H.T.M (55 tuổi, cả 3 đều bị thương) được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.
Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản, vật dụng tại ngôi nhà này. Công an Q.11 đang phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, khoảng 4 giờ 30 sáng 7.6, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 3 nữ bệnh nhân trong vụ cháy nhà trên, vào viện trong tình trạng bị bỏng nặng đường hô hấp. Bác sĩ phải nội soi súc rửa đường hô hấp, các nạn nhân hiện được điều trị tích cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.