Cháy nhà ở Hà Nội, một người thiệt mạng

20/12/2017 13:15 GMT+7

Vụ cháy nhà tạm lợp bằng tôn trên đất dự án chờ thi công trong ngõ 299 đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng nay 20.12, khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Trưa 20.12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người đàn ông, khoảng 45 tuổi, thiệt mạng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đang tiến hành phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn kể trên.
Liên quan tới vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thành phố Hà Nội) cho biết lúc 8 giờ sáng cùng ngày, khu dãy nhà tạm trong ngõ 299 đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy. Đây là dãy nhà tạm lợp bằng tôn được dựng lên trên diện tích đất dự án để cho công nhân, người lao động thuê ở.
Theo một số người dân sinh sống quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn, vào thời điểm trên họ đột nhiên thấy khói đen kèm lửa bốc lên nghi ngút từ một ngôi nhà trong dãy nhà tạm.
Do thời điểm xảy ra cháy, thời tiết hanh khô, lại có gió lớn kèm theo, nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa bùng phát nhanh.
Tiếp nhận thông tin về vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã điều nhiều lượt xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Do đường dẫn vào ngõ 299 Trung Kính rộng nên xe chữa cháy tiếp cận hiện trường dễ dàng. Ít phút sau đó ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một người đàn ông sinh sống trong ngôi nhà tạm lợp bằng tôn này không kịp chạy thoát ra ngoài, nên bị mắc kẹt, dẫn tới tử vong. Nhiều tài sản trong ngôi nhà tạm này cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.