Cháy xưởng mộc, lan sang 2 nhà dân

26/02/2018 14:31 GMT+7

Rạng sáng 26.2, tại tổ dân phố Bơ Nơ C, Thị trấn Lạc Dương, H.Lạc Dương (Lâm Đồng) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng mộc và 2 căn nhà.

Căn nhà gỗ anh Nguyễn Văn Hiếu thuê bị thiêu rụi Lâm Viên
Theo UBND thị trấn Lạc Dương, H.Lạc Dương (Lâm Đồng), vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng 26.2, tại khu nhà của bà Rơ Ông Ka Ương, cho ông Lê Hiền thuê làm xưởng gỗ và một số hộ thuê trọ.
Xưởng mộc và căn hộ của ông Lê Hiền bị thiêu rụi Lâm Viên
Tin ban đầu cho biết, lửa xuất phát từ xưởng mộc của ông Lê Hiền, đã thiêu rụi toàn bộ máy móc, gỗ và các vật dụng bên trong; lửa còn thiêu rụi căn hộ gia đình ông Hiền đang ở. Ngọn lửa tiếp tục lan sang dãy nhà trọ 4 phòng liền kề gây hư hỏng la phông, cửa và một số vật dụng…
Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn nhà anh Hiếu Lâm Viên
Vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà gỗ hơn 60m2 (cạnh xưởng gỗ) mà gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu thuê của bà Ka Ương để ở.
Thống kê sơ bộ, hộ anh Hiếu bị lửa thiêu rụi 2 xe máy, tivi, máy giặt, tủ lạnh… Khi hỏa hoạn xảy ra gia đình anh Hiếu đang về quê ăn tết, những người sống trong các căn hộ thuộc dãy phòng trọ cạnh xưởng mộc kịp thoát ra ngoài nên không gây thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoản Lâm Viên
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn số 1, tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục chiến sĩ, cán bộ cùng xe chữa cháy chuyên dụng phối hợp với lực lượng tại chỗ nỗ lực khống chế ngọn lửa tránh lây lan ra các căn hộ xung quanh.
Sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và H.Lạc Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Ông Bùi Văn Thụy, Bí thư Đảng ủy TT Lạc Dương cho biết, sau khi thống kê thiệt hại của từng hộ, chính quyền địa phương sẽ có những mức hỗ trợ nhằm giúp các gia đình khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.