Chém người xối xả sau vụ cãi nhau từ ván bài ăn tiền

Đình Toàn
Đình Toàn
09/04/2019 20:32 GMT+7

Ngày 9.4, ông Phan Hữu Bình, Trưởng công an xã Lộc Tiến (H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị này đang xác minh, làm rõ vụ chém người xảy ra khuya 3.4 trên địa bàn xã.

Liên quan đến việc công an xã vẫn chưa gặp nạn nhân để thu thập thông tin về vụ chém người nói trên, ông Phan Hữu Bình cho biết nạn nhân bị thương rất nặng nên công an xã vẫn đang chờ nạn nhân hồi phục.
Theo thông tin ban đầu, tối 3.4, anh Trương Đăng (32 tuổi, trú thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến) có đến một quán cà phê ở thôn Phước An (xã Lộc Tiến) tham gia đánh bài ăn tiền với 3 người khác.
Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày (3.4), Đăng tranh cãi, xô xát với một người đánh bài cùng. Sau đó, Đăng bị chủ quán cà phê và những người khác đánh bị thương.
Đăng chạy về tiệm sửa xe máy của mình gần đó, lấy một ống tuýp dài khoảng 1 m, quay lại tìm nhóm người đánh mình để “nói chuyện”. Lúc này, quán cà phê đã đóng cửa, Đăng đập cửa quán thì bất ngờ bị chủ quán từ trong xông ra, dùng dao chém Đăng xối xả.
Cũng theo thông tin ban đầu, Đăng bị chém gục tại chỗ, bị người tại quán cà phê trói lại. Công an xã sau đó phải “giải cứu”, gọi taxi đưa Đăng đi bệnh viện cấp cứu.
Thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế, bệnh nhân Trương Đăng nhập viện với các vết thương bị chém nằm ở vùng vai, cánh tay, cẳng tay, đầu, mặt. Hiện bệnh viện đã mổ nối gân duỗi ngón 2, duỗi cổ tay trụ tay trái và khâu các vết thương với tổng cộng có 45 vết khâu, chưa tính vết thương đầu.
Theo ông Bình, vụ chém người xảy ra trên địa bàn xã Lộc Tiến đã được công an xã báo cáo đầy đủ cho Công an H.Phú Lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.