Chị bán vé số bị cướp 420 tờ vé số, tiền mặt trong đêm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/02/2020 20:53 GMT+7

Đi bán vé số về trong đêm, chị bán vé số bị cướp mất túi xách chứa 420 tờ vé số cùng 13 triệu đồng tiền mặt, điện thoại cùng nhiều giấy tờ.

Ngày 25.2, theo thông tin từ Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước), cơ quan này đang điều tra, truy bắt các nghi phạm gây ra vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn khiến một phụ nữ bán vé số bị thương cùng nhiều tài sản bị lấy mất .

Chị Hạnh, nạn nhân bị cướp, với nhiều vết thương trên cơ thể

H.G

Bị nhiều thương tích, chị Hạnh phải nghỉ ở nhà không thể đi bán vé số

H.G

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 23.2, chị Trần Thị Tuyết Hạnh (36 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) điều khiển xe máy đi ngang qua ấp Tân Hòa (xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để về nhà trọ của mình thì bất ngờ bị 2 người lạ mặt điều khiển xe máy (chưa rõ biển số) từ phía sau chạy lên giật túi xách đang đeo trên vai.
Bị giật bất ngờ, chị Hạnh phản ứng, giằng co lại với 2 tên cướp thì bị 2 tên này đạp ngã xuống đường, lấy đi túi xách và tẩu thoát.
Chị Hạnh sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp với nhiều thương tích trên người. Trong túi xách của chị Hạnh bị 2 tên cướp lấy mất có khoảng 420 tờ vé số, 13 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân khác.
Vụ việc chị bán vé số bị cướp trong đêm đang được các lực lượng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.