Chiến hạm Hải quân New Zealand cập cảng Sài Gòn

25/09/2018 18:25 GMT+7

Sáng 25.9, chiến hạm Hải quân New Zealand TE MANA cùng gần 200 thủy thủ đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 4 ngày.

Chiến hạm Hải quân New Zealand TE MANA do Trung tá Lisa Hunn làm thuyền trưởng cùng 178 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng ở TP HCM, bắt đầu chuyến thăm từ ngày 25 đến 29.9.
Chuyến thăm của tàu TE MANA lần này có ý nghĩa góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand.
Trung tá Lisa Hunn cho biết, đây là một trong hai chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand, cùng với tàu TE KAHA từng thăm Đà Nẵng vào tháng 6.2017. 
Cũng tại buổi lễ đón tàu, nữ thuyền trưởng Trung tá Lisa Hunn đã gửi lời chia buồn đến toàn thể nhân dân Việt Nam đối với sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Với chiều dài 118 m và rộng 14,8 m, TE MANA có lượng giãn nước 3.600 tấn, đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ.
Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow và tầm trung RIM-162 ESSM, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mark 46 và một trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite.
Đây là tàu chiến chủ lực của Hải quân New Zealand có thể chiến đấu chống lại các mối đe dọa cùng lúc trên không, trên biển và dưới đáy biển, trở thành một phần quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực.
Tàu hộ tống TE MANA là một trong hai chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Tàu TE MANA dài 118 m, rộng 14,8 m. Tốc độ tối đa tàu có thể đạt được là 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.000 hải lý Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Binh sĩ túc trực trên tàu. Các binh sĩ và thủy thủ tàu TE MANA được luân chuyển nhiệm vụ thường xuyên và được thăm gia đình trong thời gian không hoạt động trên biển Ảnh: NGỌC DƯƠNG
TE MANA được hạ thủy vào năm 1995 trong dự án hợp tác phát triển chung giữa hai quốc gia châu Đại Dương New Zealand và Úc, thuộc lớp tàu khu trục hạng nhẹ Anzac gồm 10 tàu Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Tàu TE MANA được trang bị trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Thủy thủ túc trực canh gác trên tàu Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Trung úy Jules Double giới thiệu về hệ thống tác chiến trên boong tàu cho các phóng viên tham quan Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Trung tá Hunn - nữ thuyền trưởng tàu chiến TE MANA bắt tay giao lưu với các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Các thủy thủ đoàn nhảy điệu Kapa Haka của thổ dân Maori ở New Zealand trên cảng. Đây là lễ nghi của chiến binh trước khi ra trận Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Chuyến thăm của tàu TE MANA lần này có ý nghĩa góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tàu TE MANA dài 118 m, có thể mang rất nhiều loại vũ khí, thiết bị quân sự như máy bay trực thăng, tên lửa, ngư lôi, có khả năng chiến đấu với các mục tiêu trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.