Chiêu lừa trúng thưởng qua tài khoản Zalo

12/02/2015 05:48 GMT+7

Nhiều người nhận được thông báo trúng thưởng qua tài khoản Zalo, với giải thưởng là chiếc xe Liberty và 75 triệu đồng tiền mặt. Thực chất đây chỉ là chiêu lừa đảo.

Nhiều người nhận được thông báo trúng thưởng qua tài khoản Zalo, với giải thưởng là chiếc xe Liberty và 75 triệu đồng tiền mặt. Thực chất đây chỉ là chiêu lừa đảo.
 
Các thông báo trúng thưởng gửi đến tài khoản của anh N.V.S - Ảnh: Anh N.V.S cung cấpCác thông báo trúng thưởng gửi đến tài khoản của anh N.V.S - Ảnh: Anh N.V.S cung cấp
Bỗng dưng trúng lớn
Cuối tháng 1, truy cập tài khoản Zalo, anh N.V.S (trú H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) nhận được 2 tin vui. Một tin đến từ “Ban quản trị Zaloapp”: “Xin chúc mừng tài khoản Zalo của bạn đã rất may mắn lọt vào danh sách khách hàng trúng thưởng giải nhất trong sự kiện Tuần lễ vàng - tri ân Zalo quý 1/2015. Phần thưởng giải nhất của bạn gồm: 1 xe tay ga Liberty 125 iES do Hãng Piaggio tài trợ và 1 phiếu tặng quà tiền mặt trị giá 75 triệu đồng”.
“Ban quản trị Zaloapp” sau đó đề nghị: “Bạn cần truy cập vào website http://traoqua.com.vn hoặc liên hệ hỗ trợ viên chăm sóc khách hàng 0972203xxx để tiến hành cập nhật thông tin cá nhân và làm thủ tục nhận giải thưởng”. Dưới phiếu thông báo trúng thưởng là logo của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an, Cổng thanh toán trực tuyến Vinagame và Piaggio.
Tin thứ hai đến từ sự kiện “Tri ân khách hàng quý 1/2015” cũng cho biết anh N.V.S may mắn nhận được giải nhất, phần thưởng là 1 xe tay ga Liberty 3V 150 I.E và phiếu tặng quà trị giá 50 triệu đồng; đồng thời được hướng dẫn truy cập trang http://triankhachhang2015.com để hoàn tất thông tin và thủ tục nhận giải, hoặc liên hệ tư vấn viên theo số điện thoại 0962536xxx để được giải đáp thắc mắc.
Muốn nhận thưởng phải đóng tiền trước
Khi truy cập website http://traoqua.com.vn, anh N.V.S nhận được lời chúc mừng, kèm yêu cầu: “N.V.S cần mua 1,5 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại của mạng Viettel hoặc MobiFone, Vinaphone. Nhằm tạo sự tiện lợi, an toàn và phổ biến cho tất cả các hoạt động mang tính chất thanh toán nhanh và được bảo vệ an toàn 100%, chương trình đã xây dựng nên hệ thống thanh toán online trực tuyến, quá trình thanh toán phí sẽ được thực hiện trực tiếp trên http://sukientrian.com.thanhtoanthem.php. Sau khi bạn thanh toán phí hồ sơ bằng thẻ cào điện thoại xong, hệ thống công ty chúng tôi sẽ tiến hành làm thủ tục hồ sơ trao giải cho bạn”.
Trên trang http://traoqua.com.vn, anh N.V.S còn nhận được thông báo: “Nếu bạn có tài khoản ngân hàng thì sau khi bạn thanh toán phí hồ sơ xong, hệ thống công ty chúng tôi sẽ chuyển trước số tiền 75 triệu đồng về số tài khoản ngân hàng của bạn. Còn xe Liberty, trong vòng 24 - 48 giờ công ty sẽ chuyển tới tận địa chỉ của bạn để làm thủ tục trao giải”.
Tiếp nhận phản ánh của anh N.V.S, đầu tháng 2, chúng tôi gọi vào số máy 0962536xxx và 0972203xxx. Chủ nhân của 2 số điện thoại này đều nói giọng miền Nam, một người xưng tên Nguyễn Văn Thành và một người tên Minh. Thành khẳng định đang làm việc cho văn phòng đại diện của Zalo VN, trụ sở tại 86 Võ Văn Tần (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); còn Minh nói văn phòng của anh ta tại 66 Tôn Thất Đạm (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Chúng tôi thắc mắc vì sao không dự thi nhưng vẫn trúng giải, sao phải nộp trước 1,5 triệu đồng?, Thành nói: “Đây là chương trình tri ân khách hàng nên phải giữ bí mật. Chúng tôi không cho một ai biết cả. 1,5 triệu đồng là tiền phí làm 3 bộ hồ sơ gốc để chuyển đến Bộ Công an và chi cục thuế để người ta đóng dấu. Khi được các cơ quan này xác nhận mới có thể xuất các phần quà”.
Còn Minh trả lời: “Anh là người quá may mắn đấy. Từ 1.250 tài khoản, chúng tôi chỉ chọn 3 người để trao giải”. Minh nói số tiền người trúng thưởng phải nộp trước là phí xác nhận hồ sơ trúng thưởng, các hồ sơ này cũng phải gửi đến cơ quan chức năng trong đó có Bộ Công an để đóng dấu.
Mỗi tháng hàng chục người bị lừa
Ngày 10.2, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), cho biết gần đây công an quận thường xuyên nhận được những tố giác kiểu lừa đảo như trên và đang vào cuộc điều tra. Trung tá Vương khẳng định các địa chỉ 86 Võ Văn Tần hay 66 Tôn Thất Đạm đều không phải là văn phòng công ty trao thưởng.
Kẻ lừa đảo thường lấy địa chỉ trao thưởng là Trung tâm thương mại Savico 66 Võ Văn Tần và nhà số 45 Tôn Thất Đạm (Q.Thanh Khê). Ban Quản lý Trung tâm Savico cho biết: “Trước đây, mỗi tháng có gần chục nạn nhân đến đây hỏi giải thưởng; có lúc cả trăm người kéo đến đây hỏi về giải thưởng trúng ô tô!”, đồng thời khẳng định trung tâm từ trước đến nay chưa có công ty nào áp dụng hình thức khuyến mãi như nói trên. Còn ông N.N.Q, chủ nhà 45 Tôn Thất Đạm, bức xúc: “Rất nhiều người đến gõ cửa hỏi giải thưởng, khiến gia đình tôi rất khổ sở vì phải giải thích rằng bà con bị lừa rồi. Tôi không liên can gì cả”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.