Chìm ghe, 1 người mất tích

08/11/2011 01:43 GMT+7

4 nữ sinh chết đuối do lật thuyền Lúc 10 giờ ngày 7.11, một chiếc ghe bị chìm trên kênh Vĩnh Tế làm 1 người mất tích. Nạn nhân là bà Lý Thị Mận (61 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp). Ông Huỳnh Văn Hồng, chủ ghe, cho biết trên ghe có 20 người cùng ngụ xã Thường Phước 1, khi đến cầu sắt Hữu Nghị trên kênh Vĩnh Tế (đoạn thị trấn Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, An Giang), do nước lũ chảy xiết nên ghe lao thẳng vào dạ cầu, nước tràn vào ghe, mọi người nhảy xuống sông.

Nghe tiếng kêu cứu, các anh Phan Văn Dũng, Nguyễn Văn Đực đang ở gần hiện trường lao ngay ra sông, cứu được 3 người. Đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên tham gia ứng cứu, vớt được 16 người.

* Chiều 6.11, tại xã Ea Ning, H.Cư Kuin (Đắk Lắk) xảy ra vụ lật thuyền dẫn đến cái chết thương tâm của 4 học sinh lớp 9 là Đỗ Thị Mỹ Huyền, Mai Thị Thanh Trang, Dương Thị Hải Yến (đều ở xã Ea Ning) và Hà Thị Thùy Trang (ở xã Ea Hu, H.Cư Kuin). Cả nhóm học sinh này đi học về ghé nhà Huyền chơi, thấy phía trước có hồ và một chiếc thuyền nhỏ nên rủ nhau chèo thuyền. Thuyền lật úp, cả 4 em đều không biết bơi nên chết đuối; đến tối cùng ngày người dân trong thôn mới tìm thấy thi thể các em.

Bảo Vân -  T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.