386 người chết và mất tích, thiệt hại 60.000 tỉ đồng do thiên tai

30/03/2018 10:18 GMT+7

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mỗi năm thiên tai lấy đi 1 - 1,5% GDP là thiệt hại rất lớn.

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 diễn ra hôm qua (29.3) tại Hà Nội, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết năm 2017 ghi nhận nhiều thiên tai ở mức độ khốc liệt, thiệt hại nặng về người và tài sản khi có 386 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 60.000 tỉ đồng, cao gấp 3 lần mức trung bình nhiều năm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Trong số 19 loại hình thiên tai ghi nhận trong năm 2017, thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất đang ngày càng gia tăng. Tình trạng sạt lở bờ sông, biển ở các tỉnh miền Trung, miền Nam diễn ra nghiêm trọng khi cả nước có 2.100 điểm sạt lở với chiều dài 2.700 km, trong đó 91 điểm sạt lở uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, người dân. Trung bình mỗi năm, các tỉnh đồng bằng phía nam mất 300 ha đất.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mỗi năm thiên tai lấy đi 1 - 1,5% GDP là thiệt hại rất lớn. Thủ tướng cho rằng phòng ngừa thiên tai cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong theo dõi, quan trắc, dự báo và cảnh báo không để tái diễn những vụ sạt lở đất, lũ quét làm chết nhiều người như năm 2017. Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, doanh nghiệp hợp tác công - tư trong phòng chống thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.