Giá trị nhất, cao quý nhất của quân đội là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/04/2018 08:51 GMT+7

'Giá trị nhất, cao quý nhất của quân đội không phải là tàu ngầm, xe tăng, máy bay mà là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ', thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ngày 4.4, tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị QĐND VN tổ chức Hội nghị giao ban báo chí toàn quân quý 1/2018 và đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng với các cơ quan báo chí ngoài quân đội.
Theo báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, xuất bản báo chí quý 1/2018, Tổng cục Chính trị đã kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các vụ việc xảy ra liên quan đến quân đội. Đồng thời thông tin 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Bộ Quốc phòng trong quý 1 như: thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, ra mắt Cục Gìn giữ hòa bình VN, lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ, đón tàu sân bay Mỹ tại Đà Nẵng, hợp tác VN - Hàn Quốc xử lý bom mìn sau chiến tranh...
Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, định hướng báo chí cố gắng vượt qua các thách thức hiện nay, tập trung hàng đầu xây dựng tuyên truyền về chính trị, về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ sâu sắc, nhiều góc cạnh, bình dị, hy sinh. “Giá trị nhất, cao quý nhất của quân đội không phải là tàu ngầm, xe tăng, máy bay mà là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ”, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.