Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

28/07/2018 12:38 GMT+7

Đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018), sáng 27.7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự lễ viếng có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn.
Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội; các lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư.
Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an T.Ư - Bộ Công an; Văn phòng Chính phủ; Bộ LĐ-TB-XH; Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 27.7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên; dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử - cách mạng và thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tới dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (xã Giai Phạm, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); dâng hoa tại tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hưng Yên tại quảng trường Nguyễn Văn Linh (TP.Hưng Yên); dâng hương tại Nhà tưởng niệm trung tướng Nguyễn Bình (xã Giai Phạm, H.Yên Mỹ); dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Cây đa và đền La Tiến (xã Nguyên Hòa, H.Phù Cừ).
Cùng ngày, đoàn công tác T.Ư do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Mẹ VN anh hùng (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Phó thủ tướng cùng đoàn công tác của T.Ư đã đến tham quan Bảo tàng Mẹ VN (đặt bên trong lòng tượng đài chính).
Quảng Nam là địa phương có số lượng đối tượng chính sách và người có công nhiều nhất nước với hơn 65.000 liệt sĩ, hơn 30.500 thương binh và gần 15.000 mẹ VN anh hùng (trong đó có 914 mẹ còn sống).
Ngày 27.7, Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) tiếp nhận website trang thông tin điện tử của nghĩa trang (địa chỉ http://nghiatrangduong9.quangtri.gov.vn) do Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) thiết kế, phát triển và trao tặng. Website gồm các phần chính: tìm kiếm liệt sĩ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ nghĩa trang... Thân nhân và đồng đội cũng có thể cung cấp thông tin, phản hồi, liên hệ với các cơ quan chức năng thông qua mục “Liên hệ nhắn tìm liệt sĩ”; thông tin được chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, mở ra kênh tìm kiếm mộ liệt sĩ thuận tiện, chính xác.
Tối 27.7, UBND H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế) phối hợp Trung tâm truyền hình VN tại TP.Huế tổ chức chương trình nghệ thuật “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Đường qua A Lưới” nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ. Chương trình được xây dựng sân khấu hóa thông qua các sự kiện, dữ liệu lịch sử có thật về 3 anh hùng LLVT nhân dân trong cùng một gia đình ở Trường Sơn: Hồ Đức Vai, Kan Lịch (cháu ruột ông Hồ Đức Vai), A Nun (em ruột bà Kan Lịch).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.