Chợ tạm, hàng rong “lấn lướt” ĐH Quốc gia TP.HCM

21/03/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay (21.3), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội khu đô thị ĐH Quốc gia năm 2013.

(TNO) Sáng nay (21.3), Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức hội nghị công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội khu đô thị ĐH Quốc gia năm 2013.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong năm 2012, tình hình an ninh trật tự trong khu đô thị ĐH Quốc gia được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh.

Qua thống kê, trong năm 2011 tại khu vực này có 15 người chết (trong đó có 4 vụ án mạng, 3 người chết đuối do tắm hồ…). Đến năm 2012, đã giảm còn 8 người chết, trong đó chủ yếu do tắm hồ, tự tử và chỉ xảy ra một vụ án mạng làm 1 người chết.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết tình trạng trộm cắp, cướp giật và trấn lột vào ban đêm tại khu vực hồ đá vẫn còn diễn ra. Bức xúc nhất là tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lực lượng công an phường Linh Trung quận Thủ Đức (TP.HCM) và phường Đông Hòa, TX. Dĩ An (Bình Dương) cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, trấn chỉnh tình trạng này.

Đỗ Trường

>> Hai chàng trai tặng hoa cho người bán hàng rong
>> Chưa xử phạt ngay những người bán hàng rong
>> Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong
>> Cấm bán hàng rong ở nhiều tuyến đường Vũng Tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.