Chủ Công ty Keo Hwa Vina mất tích: Mời Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc phối hợp giải quyết

30/09/2015 18:20 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm tại Công ty Keo Hwa Vina (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM).

(TNO) UBND TP.HCM vừa ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về tình hình nợ lương, nợ bảo hiểm tại Công ty Keo Hwa Vina (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM).

Công nhân công ty Keo Hwa Vina tập trung đòi lương tại công ty ngày 25.9Công nhân công ty Keo Hwa Vina tập trung đòi lương tại công ty ngày 25.9
Theo kết luận, công ty này còn nợ hơn 9,4 tỉ đồng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và hơn 6,2 tỉ đồng lương của gần 1.000 công nhân.
Hiện nay, Tổng Giám đốc là ông Koo Sun Heau và Giám đốc điều hành là ông Kim Hee Chul (đều là người Hàn Quốc) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, chỉ còn kế toán trưởng (là người Việt Nam) điều hành hoạt động công ty này.
UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH xem xét đề xuất hỗ trợ khó khăn bước đầu cho 1.000 công nhân mất việc, tạm ứng tiền lương trả cho người lao động, sau khi cơ quan Thi hành án thanh lý tài sản của Công ty Keo Hwa Vina sẽ hoàn trả lại từ nguồn bán đấu giá tài sản thanh lý...
Đồng thời, UBND TP.HCM cũng giao Sở Ngoại vụ TP.HCM mời Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đến thông báo việc Công ty Keo Hwa Vina đã vi phạm pháp luật Việt Nam và chủ công ty đã bỏ trốn khỏi Việt Nam; đề nghị Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc phối hợp giải quyết việc vi phạm pháp luật của Công ty Keo Hwa Vina.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.