Chủ nợ tự tử vì con nợ bỏ trốn

11/04/2016 08:37 GMT+7

Rạng sáng 10.4, người thân phát hiện bà Lê Thị Hằng (42 tuổi, ngụ thôn 8, xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa) tử vong tại nhà riêng.

Rạng sáng 10.4, người thân phát hiện bà Lê Thị Hằng (42 tuổi, ngụ thôn 8, xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa) tử vong tại nhà riêng.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, người thân mang thi thể bà Hằng đặt trước nhà ông Dương Đình Chiến (ngụ cùng thôn) để “bắt đền” vì cho rằng ông Chiến vay nợ sau đó bỏ trốn khiến bà Hằng bị vỡ nợ dẫn tới quẫn trí tự tử. Nhận tin báo, Công an TP.Thanh Hóa đã triển khai lực lượng tới hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc, bước đầu xác định bà Hằng tử vong do tự tử. Trong sáng 10.4, cơ quan công an và chính quyền địa phương đã vận động gia đình đưa thi thể bà Hằng về nhà tổ chức mai táng.
Theo thông tin từ người dân địa phương, thời gian qua, bà Hằng cho hàng chục người trên địa bàn vay tiền, trong đó cho ông Chiến vay hàng tỉ đồng. Mới đây, ông Chiến và một số con nợ đã rời khỏi địa phương, khiến bà Hằng lâm vào cảnh bị vỡ nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.