Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM làm Bí thư Quận ủy Q.1

16/03/2018 15:53 GMT+7

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM được điều động về làm Bí thư Quận ủy Q.1 (TP.HCM).

Chiều 16.3, tại trụ sở Quận ủy Q.1, Thành ủy TP.HCM tổ chức triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, bà Trần Kim Yến (sinh năm 1969, quê quán Phú Yên, trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị), Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Q.1, làm Bí thư Quận ủy Q.1.
Theo quyết định của Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Huỳnh Thanh Hải, Bí thư Quận ủy Q.1, Chủ tịch HĐND Q.1 được điều động làm Phó trưởng ban chuyên trách biên soạn lịch sử Đảng bộ TP.HCM (thuộc Thành ủy TP.HCM). Trước khi về làm Bí thư Quận ủy Q.1, ông Huỳnh Thanh Hải từng giữ chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.
Chủ trì trao các quyết định điều động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trên cương vị mới, bà Trần Kim Yến và ông Huỳnh Thanh Hải sẽ hoàn thành tốt trọng trách được phân công.
Q.1 là một trong các quận trung tâm của TP.HCM, nơi tập trung nhiều cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao... Trong năm 2017, thu ngân sách của Q.1 lên đến hơn 13.000 tỉ đồng.
Trong 2 năm qua, công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn Q.1 được tăng cường. Phó chủ tịch UBND Q.1 Đoàn Ngọc Hải, phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị, từng thu hút sự chú ý của dư luận trong các chiến dịch ra quân lập lại kỷ cương vỉa hè, đột ngột nộp đơn từ chức vào đầu năm 2018 với lý do “không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và các cán bộ lão thành cách mạng là sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này (trật tự lòng, lề đường, vỉa hè - PV).
Vào thời điểm đó, dư luận khá bất ngờ trước quyết định của ông Đoàn Ngọc Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.