Chủ tịch nước khởi động đồng hồ đếm ngược Tuần lễ cấp cao APEC

18/04/2017 15:13 GMT+7

Sáng 18.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ấn nút khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ cao cấp APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Ngày 18.4, Ủy ban quốc gia APEC 2017 và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động đồng hồ đếm ngược chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ và tham gia ấn nút đồng hồ.

Được đặt tại nút giao thông sầm uất phía đông cầu Sông Hàn, đồng hồ có tổng chiều dài 21,7 m, cao hơn 5 m, phía sau hàng số có biểu tượng 5 ngọn núi Ngũ Hành… Đồng hồ đếm ngược được thiết kế hai dòng chữ song ngữ Việt - Anh, được xây dựng bằng vật liệu sắt có dựng số để đếm ngày, giờ, phút… kết hợp với hộp đèn led.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 đến 11.11.2017 tại TP.Đà Nẵng, điểm nhấn là hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn đại biểu, phóng viên báo chí và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Theo ông Dũng, đây là cơ hội vàng để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh một thành phố trẻ, năng động, hiếu khách nhằm nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.
Sau khi nhấn nút khởi động đồng hồ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn đến kiểm tra, làm việc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Ariyana Đà Nẵng (ADECC)… 

tin liên quan

VN đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại APEC 2017
Tại cuộc họp với báo chí chiều 1.3, TS Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC, đánh giá cao VN trong công tác chuẩn bị các cuộc họp và cho biết VN đã có nhiều sáng kiến, đề xuất đáng chú ý tại APEC 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.