Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại lễ Phật đản

01/06/2007 00:31 GMT+7

* Cúng dường chiếc bánh sinh nhật hình lá cờ Phật giáo lớn nhất VN Sáng qua 31.5 (ngày rằm tháng tư âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự, dâng hương tại Đại lễ Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; UBND TP Hà Nội; các vị khách quốc tế và đông đảo chức sắc, tăng ni, phật tử.

Phát biểu chung vui cùng các tăng ni và bà con nhân ngày Đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Nối tiếp truyền thống hai ngàn năm qua, Phật giáo Việt Nam hôm nay đã làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, vận động tăng ni, phật tử cả nước sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ. Kết quả của những việc làm đó càng khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn gắn đạo với đời, là một tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu đã dự lễ động thổ triển khai dự án xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam giai đoạn 2 trong khuôn viên Học viện.

Cũng trong sáng qua, tại TP.HCM, Ban trị sự Thành hội Phật giáo TP đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2551 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Trong “Ngày hội kỷ lục gia VN” diễn ra tại đây, đại diện tổ chức Guinness VN đã trao chứng nhận kỷ lục cho 10 kỷ lục gia của Phật giáo. Đặc biệt, một cơ sở làm bánh ga-tô tại TP phối hợp với phật tử Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã cúng dường chư Phật chiếc bánh sinh nhật mang hình lá cờ Phật giáo Việt Nam (dài 3,3 mét, rộng 2,2 mét) lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Nguyên Thủy  - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.