Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Cuba

28/09/2009 01:02 GMT+7

Trưa 26.9 theo giờ địa phương (1 giờ sáng 27.9 theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu cấp cao VN đã đến thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro Ruz. Ra đón Chủ tịch nước tại sân bay quốc tế Jose Marti có đại diện Chính phủ Cuba, Đại sứ Cuba tại VN Fredesman Turro Gonzalez, Đại sứ VN tại Cuba Vũ Chí Công, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán VN tại Cuba.

Gặp gỡ các phóng viên tại sân bay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động khi trở lại thăm đất nước Cuba tươi đẹp và anh hùng, người đồng chí, anh em thân thiết của nhân dân VN; khẳng định niềm tự hào về quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước thông báo trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về những nội dung, biện pháp cụ thể để củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác về mọi mặt giữa hai nước, đặc biệt là những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

VN và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 49 năm. Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân VN; quan tâm thúc đẩy quan hệ với VN, nhất là trên các lĩnh vực có thế mạnh như giao thông, công nghệ sinh học, giáo dục, y tế... Trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua tăng nhanh, năm ngoái đạt 497 triệu USD.

Cùng ngày, đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện VN tại Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị đại sứ quán và các cơ quan đại diện VN tại Cuba không ngừng phát huy vai trò cầu nối quan hệ, đẩy mạnh hợp tác với Cuba, chia sẻ kinh nghiệm, khai thác các thế mạnh hợp tác để phát huy tối đa truyền thống quan hệ VN - Cuba.

Theo chương trình hoạt động, sáng 27.9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana; đến thăm nữ Anh hùng Moncada Melba Hernandez. Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Chủ tịch nước được tổ chức trọng thể tại Cung Cách mạng.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.