Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Vĩnh Phúc cần khai thác tốt tiềm năng để phát triển toàn diện

04/02/2007 00:06 GMT+7

** Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết nhân dân Thanh Hóa Sáng 3.2, tại thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và phát động cuộc nhiều đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được thời gian qua. Chủ tịch nước lưu ý: Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung hơn nữa tới việc giải quyết các vấn đề còn bất cập, như nền kinh tế vẫn còn ở quy mô nhỏ, kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy dân chủ, tranh thủ thời cơ, khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn thách thức, khắc phục những tồn tại, yếu kém để nhanh chóng phát triển toàn diện.

* Sáng 3.2, Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức lễ tuyên thệ và ra mắt Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (gọi tắt là C37). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ.

Đại tá Nguyễn Hòa Bình, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân được bổ nhiệm kiêm chức Cục trưởng C37 đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ của Cục tuyên thệ trước Đảng, Nhà nước với quyết tâm nêu cao phẩm chất của lực lượng CAND, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và môi trường kinh tế lành mạnh.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Không chỉ riêng tập thể C37 mà toàn thể lực lượng công an và các cơ quan tư pháp, mỗi cán bộ, đảng viên... phải quán triệt sâu sắc chủ trương phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, bởi vì: Tham nhũng là nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ ta. Kiên quyết đấu tranh, kiềm chế và đẩy lùi tham nhũng để làm trong sạch tổ chức Đảng, bộ máy của Nhà nước, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng năng lực sản xuất... tạo môi trường chính trị - xã hội lành mạnh để xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, đáp ứng đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng C37 bức trướng thêu tám chữ vàng: Kiên quyết, công tâm, đoàn kết, thắng lợi. (TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.