Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm tỉnh Phúc Kiến

13/05/2017 18:26 GMT+7

12 giờ trưa nay 13.5 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang , phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tỉnh Phúc Kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Trong khuôn khổ 1 ngày làm việc tại Phúc Kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự và phát biểu tại Toạ đàm hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tại Phúc Kiến, gặp Bí thư Tỉnh uỷ Vưu Quyền và Tỉnh trưởng Vu Vĩ Quốc. 
Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư Việt - Trung
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, ngày 12.5 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ với nhiều lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc.
Tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc tại Phúc Kiến do Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam, tỉnh Phúc Kiến, Sở Thương mại Phúc Kiến tổ chức, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực năng lượng, điện lực, dầu khí, hóa chất, nông lâm nghiệp, trong đó có 70 doanh nghiệp Việt Nam và gần 200 doanh nghiệp Phúc Kiến.
Ông Vu Vĩ Quốc, Tỉnh trưởng Phúc Kiến cho biết, ngày 11.5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Chủ tịch Trần Đại Quang, nhất trí quan điểm nâng hợp tác chiến lược Việt - Trung lên tầm cao mới, trong đó thúc đẩy xây dựng khu vực hợp tác xuyên biên giới... Tỉnh Phúc Kiến và Việt Nam có quan hệ truyền thống lâu dài, tình cảm người dân và giao thương rất mật thiết. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 đạt 3,4 tỉ USD, đã có 45 doanh nghiệp Phúc Kiến sang Việt Nam đầu tư với tổng vốn 270 triệu USD. 
Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Phúc Kiến được biết đến là địa phương đi đầu của Trung Quốc trong công cuộc phát triển kinh tế khu vực duyên hải thời kỳ đổi mới. Nhắc lại quan điểm thống nhất giữa hai bên trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và Phúc Kiến đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao, ưu tiên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, logistics, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, chú trọng bảo vệ môi trường... tại VN. Cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp 2 nước. 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước và đoàn lãnh đạo đã đi thăm Trung tâm dịch vụ hành chính Phúc Châu và khu phố cổ "Tam phường, thất hương" tại thành phố Phúc Châu.  
Chủ tịch Trần Đại Quang đến thăm Trung tâm dịch vụ hành chính Phúc Châu
Đại diện Trung tâm này cho biết, hiện 70% trong tổng số 420 thủ tục hành chính tại đây đều có thể làm tự động, tạo thuận lợi cho người dân, đặc biệt là dịch vụ làm hộ chiếu, thủ tục xuất nhập cảnh  Ảnh: Mai Hà
Chủ tịch nước đi thăm khu phố cổ Tam phường, thất hương có bề dày lịch sử 1.400 năm - Ảnh: Yên Ba

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.