Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cùng Thị trưởng Nhật trồng hoa sen Oga ở Điện Bàn

Hữu Trà
Hữu Trà
11/01/2020 17:33 GMT+7

Ngày 11.1, hoa sen Oga, một loài hoa của Nhật Bản, được Thị trưởng thành phố Kinokawa mang từ Nhật Bản đến trồng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Giống hoa sen Oga tượng trưng cho sự cần cù, chăm chỉ và kiên cường của người dân Nhật Bản, do đích thân ông Nakamura Shinji, Thị trưởng thành phố Kinokawa (Nhật Bản) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cùng trồng với mong muốn kết nối văn hóa giàu truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và tỉnh Quảng Nam với Kinokawa nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh (bên phải) cùng Thị trưởng thành phố Kinokawa trồng sen Oga

Ảnh: H.N

Theo ông Lê Trí Thanh, tuy điều kiện thời tiết khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, nhưng ông tin rằng hoa sen Oga qua bàn tay chăm sóc cần cù, tỉ mỉ của người dân thị xã Điện Bàn sẽ phát triển tốt tươi trên vùng đất Quảng Nam.

Trao giống sen Oga để trồng trên đất Quảng Nam

Ảnh: H.N

Còn ông Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, hy vọng lễ trồng sen ngày hôm nay sẽ góp phần cụ thể hóa các hoạt động giao lưu nông nghiệp, giao lưu về nguồn nhân lực giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Kinokawa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.