Chưa cần thiết lấn biển Côn Đảo

15/04/2010 01:33 GMT+7

(TNO) Trong cuộc họp về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 diễn ra hôm qua tại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiến trúc sư Hans Ulli Fuhrke của Công ty MH Golden Sands (đơn vị tư vấn) cho biết, hiện nay Côn Đảo chưa cần thiết phải lấn biển để mở rộng diện tích, vì sẽ phá hỏng môi trường sinh thái huyện đảo này.

Ông Hans cũng đề nghị không nên làm sân golf tại huyện Côn Đảo, với 2 lý do: Côn Đảo thiếu nước ngọt và làm sân golf sẽ sử dụng nhiều hóa chất, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái... Ông Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã đồng tình với ý kiến của ông Hans. Theo ông Mạnh, việc dự kiến lấn biển ở cả 3 khu vực trung tâm Côn Sơn, Cỏ Ống và Bến Đầm với ý đồ mở rộng thêm đất xây dựng là không khả thi do điều kiện khí hậu cũng như tài nguyên thiên nhiên ở Côn Đảo, đặc biệt nguồn vật liệu san lấp cực kỳ khan hiếm. Ngoài ra, việc lấn biển sẽ tác động tiêu cực đến môi trường, trong khi mục tiêu chính của đồ án này là xây dựng phát triển Côn Đảo thành đô thị đặc biệt về du lịch sinh thái, môi trường bền vững.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.